Sự kiện hot
6 năm trước

Tổ chức diễu hành đón đoàn cầu thủ về tại Nghệ An

Theo lịch trình, dự kiến vào khoảng 19h ngày 30/1, cả 5 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại TP Vinh sau chuyến bay khởi hành từ Hà Nội.

Dự kiến vào khoảng 19h ngày 30/1, 5 cầu thủ: Nguyễn Công Phượng (CLB HAGL quê Đô Lương, Nghệ An), Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel quê Đức Thọ, Hà Tĩnh), Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (CLB SLNA quê Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Văn Hoàng (thủ môn, CLB Sài Gòn quê Tân Kỳ, Nghệ An) sẽ cùng nhau có mặt tại TP Vinh sau chuyến bay khởi hành từ Hà Nội.

Liên quan đến sự kiện này, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến vào đêm 30/1, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra lễ tuyên dương 5 cầu thủ. Đây là những cầu thủ gốc xứ Nghệ thi đấu thành công tại đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á vừa qua tại Trung Quốc.

Bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải châu Á phần lớn đến từ những pha chớp thời cơ hoặc nỗ lực cá nhân. Ảnh: AFC.

Được biết, tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ. Riêng Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh là hai cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.

Trước sự kiện này, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An và người hâm mộ xứ Nghệ đã chuẩn bị in hàng ngàn băng rôn, chuẩn bị cờ, trống... để đón các cầu thủ. Dự kiến tối ngày 30/1 sẽ có rất đông người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ sẽ tổ chức diễu hành đón các cầu thủ.

4/5 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ về tại TP Vinh vào tối 30/1.

Liên lạc với bà Dương Thị Hương, mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng (Hà Tĩnh) cho biết, gia đình đang tất bật chuẩn bị cho công tác đón con trai trở về sau trận đấu chung kết tại sân bóng Trung Quốc.

“Cả làng, cả họ đang rất hồi hộp chờ đợi con trở về để liên hoan ăn mừng chiến công tại giải U23 Châu Á. Gia đình sẽ làm ít mâm cơm ăn mừng, sau đó sẽ làm lễ báo công với tổ tiên”, bà Hương nói.

Quê nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng vui mừng khi U23 Việt Nam tỏa sáng. Ảnh Hoài Nam

Bà Hương rất nhớ và thương cậu con trai út. Khi người thân của các cầu thủ khác ra đón con trở về thì vợ chồng bà lại không đi được vì hoàn cảnh và sức khỏe.

“Thương con nhưng cũng động viên con phải vui vẻ, ở nhà gia đình đã chuẩn bị sẵn những món ăn Dũng thích để chờ con về. Từ nhỏ, Dũng chỉ thích ăn thịt chứ không thích cá. Biết sở thích của con nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thịt ngon để chờ Dũng về, nấu cho Dũng ăn”, bà Hương chia sẻ.

Hoài Nam
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: