Sự kiện hot
7 năm trước

Triệu tập 2 cô gái gây tai nạn rồi mang nạn nhân ra nghĩa trang

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: Chiều ngày 12/4, đơn vị đã phối hợp với công an huyện Nghi Xuân, công an xã Cương Gián triệu tập 2 đối tượng gây tai nạn bỏ trốn vào ngày 08/4 vừa qua về Công an huyện Lộc Hà phục vụ công tác điều tra.


Chiếc xe gây tai nạn.

Theo đó, vào ngày 08/4, nhận được tin báo Công an xã Phù Lưu, tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xảy ra vụ tại nạn, người gây tai nạn là hai cô gái trẻ tuổi sau khi chở nạn nhân đi cấp cứu lại thả một bên nghĩa trang rồi bỏ trốn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được hai cô gái trên đều trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Chiều ngày 12/4, Công an huyện đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián triệu tập hai đối tượng về trụ sở Công an huyện Lộc Hà để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều ra, hai em học sinh đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết lúc trên đường chở ông Thanh đi cấp cứu thì ông này dãy dụa đòi xuống nên đã bỏ ông Thanh gần nghĩa trang rồi đi.


Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà thông tin về sự việc.

Hai cô gái được xác định cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh gồm Nguyễn Thị V. và Phan Thị Y. (SN 2001).Cả hai đều đang là học sinh Trường THPT ở huyện Lộc Hà. Lúc gây tai nạn V. cũng bị thương phải đến bệnh viện huyện Nghi Xuân băng bó.

Chiếc xe gây tại nạn nhãn hiệu Jupiter hãng YAMAHA mang BKS 38N 08924 diện đang được thu giữ tại Công an huyện Lộc Hà.

Trước đó, ngày 08/4 lúc đang đi bộ ông Lê Ngọc Thanh (ở xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị hai cô gái đi xe máy đâm phải nằm bất tỉnh tại chỗ, bị người dân phát hiện hai cô gái đưa ông Thanh thả nghĩa địa rồi bỏ trốn.

Diễm Phước

Từ khóa: