Sự kiện hot
7 năm trước

Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2017

Sáng 20-2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Hội nghị  Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017 được tổ chức với mục đích giới thiệu, quảng  bá về tỉnh Tuyên Quang, tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào tỉnh, qua đó thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế hợp tác đầu tư nhằm phát triển kinh tế, xã hội. 

Đồng thời, Hội nghị cũng là diễn đàn để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liến kết phát triển kinh tế - xã hội và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tại Hội nghị, đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư và các vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư. 


Họp báo hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang 2017

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về tính liên kết trong phát triển du lịch; kỳ vọng của tỉnh thông qua việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2017; tình hình và giải pháp thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh; tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…Tỉnh Tuyên Quang cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận tiện, hấp dẫn.

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh khẳng định, đây là lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ thông tin, tuyên truyền đậm nét về Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Tỉnh năm 2017, nêu bật mục đích, ý nghĩa và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong mời gọi, thu hút các nhà đầu tư. Qua đó, tác động trực tiếp tới thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh năm 2017.

Thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI./.

Thùy Chi

 

Từ khóa: