Sự kiện hot
7 năm trước

Việt Nam thắng đậm Brunei trận mở màn VCK U18 ĐNÁ 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng đội tuyển U18 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại VCK U18 ĐNÁ 2017 khi giành thắng lợi 8-1 trước Brunei ở lượt trận chiều nay.

Ghi bàn

U18 Việt Nam: Xuân Tú (16', 74'), Hồng Sơn (26'), Văn Công (45'+1), Văn Tới (77'), Khắc Khiêm (78', 90'+1), Sỹ Hoàng (89')  

U18 Brunei: Norsamri (43') 

Trong trận đấu mở màn VCK U18 ĐNÁ 2017 chiều nay, U18 Việt Nam là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Theo đó, phút thứ 5, từ đường căng ngang của Văn Nam khiến hậu vệ Brunei cản phá không dứt khoát, Hồng Sơn lập tức ra chân nhanh trước vòng 5m50 nhưng không đi vào khung thành. Dù U18 Brunei chủ động chơi với đội hình thấp nhằm hạn chế những tình huống tấn công của U18 Việt Nam nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 16. Từ một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Đặng Văn Tới dâng cao bên cánh phải tạt bóng vào cho Lê Xuân Tú băng vào vòng cấm đánh đầu tung lưới Brunei.

Bảo Toàn và ĐT U18 Việt Nam có chiến thắng đậm trước U18 Brunei

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, U18 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn và liên tiếp đẩy khung thành của đối phương vào thế chao đảo. Đến phút 26, Lê Văn Nam một lần nữa từ cánh phải căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ đội bạn phá ra và lập tức Hồng Sơn băng lên sút bóng sống tung lưới đối thủ nhân đôi cách biệt cho U18 Việt Nam.

Từ sai lầm của thủ môn Thái Hiếu ở phút 43, U18 Brunei có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong tình huống này, thủ môn của U18 Việt Nam băng ra khỏi vòng cấm nhưng pha phá bóng bằng chân của Thái Hiếu lại tìm trúng người Norsamri, tạo điều kiện để cầu thủ này rút ngắn cách biệt. Nhưng vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, U18 Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-1 khi Văn Công Lập công từ cú treo bóng vào của Hồng Sơn.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những sự thay đổi người và đội tuyển U18 Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp đấu này.

Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, U18 Việt Nam có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 4-1 với pha lập công của Xuân Tú sau cú treo bóng đúng tầm của Trương Tiến Anh ở phút 74. Đến phút 77, đội trưởng Đặng Văn Tới thực hiện thành công quả phạt đền để giúp U18 Việt Nam vươn lên dẫn trước 5-1. Khi các cầu thủ và ban huấn luyện U18 Brunei chưa hết choáng váng thì phút 78, Khắc Khiêm có tình huống hống chế bóng một nhịp trước vòng cấm trước khi xoay người vung chân đưa bóng về góc cao tung lưới Brunei nâng tỷ số trận đấu lên thành 6-1 cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong những phút cuối trận, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa khi Mai Sỹ Hoàng và Khắc Khiêm hoàn thành cú đúp trong trận đấu với lập công ở phút 89 và 90+1 để ấn định thắng lợi chung cuộc 8-1 cho đội tuyển U18 Việt Nam. Với kết quả này, U18 Việt Nam đã có màn ra quân mỹ mãn ở giải U18 Đông Nam Á 2017.

Đội hình thi đấu 

U18 Việt Nam: Thái Hiếu, Văn Tới, Bá Sang, Việt Anh, Quang Vinh (Sỹ Hoàng 46'), Tiến Anh, Văn Luân, Văn Công (Khắc Khiêm 68'), Hồng Sơn, Xuân Tú, Văn Nam (Bảo Toàn 46').

U18 Brunei: Amirul Zulkarmain, Rahumin Ghani (Adullah Masrazni 53'), Abdul Ramli, Nazif Jaini, Wafi Aminuddin, Nur Norsamri, Hanif Azman, Abdul Said, Aqul Aslam (Nazhan Zulkifle 64'), Hariz Herman, Azirul Ali. 

Nam Anh
Theo Thể thao Việt Nam

Từ khóa: