Sự kiện hot
6 năm trước

Vĩnh Phúc: Điểm mặt hàng loạt dự án “khủng” chậm tiến độ, nhiều năm “quên” không về đích?

Hàng loạt dự án trong điểm của tỉnh Vĩnh Phúc đang trong tình trạng chậm tiến độ, sau nhiều năm vẫn chưa về đích?

Dự án cải tạo nâng cấp đê tả Sông Hồng

Được khởi công từ cuối năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao vào giữa năm 2013, trước mùa mưa bão.

Nhưng đến nay đã quá hạn 5 năm, dự án gần như vẫn chưa chịu về đích.

Dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng đang chậm tiến độ 5 năm


Được biết, Dự án cải tạo nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp đường giao thông là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc và là dự án lớn nhất từ trước đến nay của hai huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc.

Bởi đây được xem là công trình giao thông cấp bách phục vụ công tác phòng chống lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương này.

Năm 2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn đề nghị về việc chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Và Phó Thủ tướng khi đó đã có ý kiến chỉ đạo theo Công văn số 1497/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 03 năm 2010 về việc chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mặc dù, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần họp, bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng đến nay, Dự án trọng điểm này đang dừng ở mức khiêm tốn về khối lượng hoàn thành.

Thậm chí, nhiều hạng mục thi công tại huyện Yên Lạc vẫn chưa có dấu hiệu của máy móc thi công?

Dự án khu trung tâm lễ hội Tây Thiên

Dự án khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc có tổng diện tích 160ha, diện tích được thu hồi là 132ha.

UBND huyện Tam Đảo được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 bồi thường đất nông nghiệp 82ha, cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai các dự án thành phần.

Giai đoạn 2, bồi thường đất ở và đất rừng sản xuất với diện tích 50ha hiện đang tiếp tục được triển khai.

Dự án trung tâm lễ hội Tây Thiên


Để triển khai dự án, sẽ có 3 khu tái định cư có tổng diện tích hơn 9,3ha.

Dự kiến có 250 hộ phải bố trí tái định cư. UBND huyện Tam Đảo đang thực hiện kiểm tra nguồn gốc đất, rà soát hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành xét giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.

Hiện nay dự án còn gặp một số khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách.

Một số hộ dân không đồng ý với vị trí quy hoạch khu tái định cư… dẫn đến Dự án này cũng đang bị chậm tiến độ.

Dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II

Dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2 được chủ đầu tư cam kết đầu tư với số vốn khoảng 25.000 tỷ đồng, cho cả 3 giai đoạn, trong đó tổng số vốn đầu tư cho giai đoạn đầu tiên lên đến gần 3000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2019.

Dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II


Dự án bao gồm nhiều hạng mục như hệ thống cáp treo, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, khu thương mại và vui chơi giải trí, khu khách sạn, resort.

Khi đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2 là điểm nhấn quan trọng, đưa Vĩnh Phúc trở thành một điểm đến có thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, Dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II những vướng mắc thủ tục đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, thực hiện đều chậm so với kế hoạch đề ra.

Dự án đường từ cầu Bì La đi thị trấn Lập Thạch

Cuối năm 2012, một dự án tầm cỡ được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cho triển khai thực hiện mang tên (Dự án đường từ Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch).

Là một dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm mục đích phát triển kinh tế với tổng mức đầu tư cho dự án được chi ra từ nguồn ngân sách hơn 500 tỉ đồng.

Dự án đương từ cầu Bì La đi thị trấn Lập Thạch


Trên đây là những dự án “khủng” chậm tiến độ tại tỉnh Vĩnh Phúc sau nhiều năm “quên” không chịu về đích.

Dự án chào mừng 20 năm tái lập tỉnh nhưng đến nay đã quá hạn nhiều năm nhưng tiến độ dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã họp cho ý kiến về các dự án trong đó có các dự án chậm tiến độ.

Chủ trì cuộc họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan – ƯV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, đã giao Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Tam Đảo và các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ phụ trách xong trước ngày 05/3/2018.

Các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án này. 

Đồng thời cần quy định rõ mốc thời gian hoàn thành việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng dự án.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Đào Tấn
Theo Pháp Luật PLus

Từ khóa: