Sự kiện hot
7 năm trước

Xe máy tông xe Lexus trên cầu Chương Dương: Tài xế xe Lexus đã trình diện

Lái xe Lexus cho biết, ba thanh niên đi xe máy đã lấn sang làn ô tô đi ngược chiều trên cầu Chương Dương và đâm trực diện vào xe Lexus khiến cả ba thanh niên kia tử vong tại chỗ.

Liên quan tới vụ tai nạn trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) vào đêm 12/7, làm 3 thanh niên tử vong, ngày 16/7, một cán bộ Công an quận Long Biên cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô Lexus là L.X.Q (SN 1982) đã tới cơ quan công an làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong (Ảnh CTV)

Theo vị cán bộ công an quận Long Biên cho biết, tại cơ quan điều tra, tài xế Q. cho hay, anh là người lái xe Lexus va chạm trực tiếp với xe máy trên cầu Chương Dương làm 3 người đi trên xe máy tử vong.

Sau tai nạn, anh Q. đã rời khỏi hiện trường vì quá sợ hãi khi nhìn thấy 3 người tử vong và sợ bị đánh.

Trước đó, vào khoảng 23h30 tối 12/7, ba người trên một chiếc xe máy (màu đỏ, không biển kiểm soát) đi trên cầu Chương Dương đã di chuyển vào làn đường dành riêng cho xe ô tô ở trên cầu theo hướng từ quận Hoàn Kiếm đi Long Biên.

Sau đó, chiếc xe máy vượt lên 2 ô tô và lấn sang làn đường ngược chiều nên đã tông trực diện vào chiếc xe ô tô Lexus do anh Q. điều khiển (đang di chuyền từ Long Biên đi quận Hoàn Kiếm).

Sau cú va chạm, ba nạn nhân bị văng ra xa và tử vong tại chỗ (Ảnh CTV)

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe Lexus bị nổ lốp lao sang phần đường ngược chiều va chạm với xe Huyndai.

Vụ tai nạn khiến 3 nam thanh niên đi trên xe máy bị văng ra xa và tử vong tại chỗ, lái xe Huyndai bị thương phải nhập viện. Chiếc ô tô Lexus và Huyndai đều bị hư hỏng, chiếc xe máy chở 3 thanh niên bị gãy đôi, hư hỏng nặng.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là: Quách Văn Điệp (SN 1999, ở tỉnh Thanh Hoá), Hoàng Văn Đức (ở tỉnh Nam Định) và Nguyễn Đình Văn (SN 1998, ở tỉnh Thanh Hoá), cả 3 nạn nhân đều tạm trú tại phường Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Công Phương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: