Sự kiện hot
6 năm trước

"Yêu râu xanh" dâm ô hàng loạt bé gái tiểu học lãnh án tù

Trong lời nói sau cùng, Hoàng tỏ ra ân hận, rơm rớm nước mắt gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình các cháu bé.

Sáng 6/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với trẻ em, quy định theo điểm a, b khoản 2 Điều 116, BLHS.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2016 - 5/2017, Hoàng đã liên tiếp gây ra 6 vụ dâm ô đối với trẻ em.

Cụ thể: Khoảng 7h ngày 21/12/2016, Hoàng đã tìm tới một trường tiểu học nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi đi lên khu vệ sinh nữ. Tại đây, Hoàng thấy cháu Nguyễn Mai L. (SN 2007, học sinh lớp 4) đang đi một mình ở hành lang không mặc đồng phục nên dụ cháu L. vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi thực hiện hành vi dâm ô. Hoảng sợ trước hành vi đồi bại của “yêu râu xanh”, cháu L. kêu cứu nên Hoàng bỏ chạy.

Cùng với thủ đoạn tương tự nêu trên, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5/2017 - cuối tháng 5/2017, Hoàng đã liên tục thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 bé gái khác tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng…. Ngày 23/5/2017, Nguyễn Việt Hoàng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Hoàng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng, đối tượng tỏ ra ân hận, rơm rớm nước mắt gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình các cháu bé, cũng như gửi lời xin lỗi tới gia đình.

Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: báo Công lý

Quá trình thẩm vấn công khai cũng như căn cứ vào toàn diện hồ sơ, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển bình thường của các cháu bé, gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh, gây bất bình trong dân cư nên cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo.

Cuối phiên xét xử, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hoàng 4 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo Đời sống và Pháp luật

Từ khóa: