Sự kiện hot
13 năm trước

Ai Cập điều tra tội tham nhũng các cựu quan chức

Trưởng công tố nhà nước Ai Cập đã ra lệnh điều tra đơn kiện tham nhũng đối với các cựu quan chức dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak, trong đó có cựu Phó Tổng thống Omar Suleiman.

Trưởng công tố nhà nước Ai Cập đã ra lệnh điều tra đơn kiện tham nhũng đối với các cựu quan chức dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak, trong đó có cựu Phó Tổng thống Omar Suleiman.

Cựu Phó Tổng thống Omar Suleiman sẽ bị điều tra tôi tham nhũng.

Theo đơn kiện, cựu Phó Tổng thống kiêm Giám đốc Cơ quan tình báo Suleiman, cựu Ngoại trưởng Amr Moussa và cựu Thủ tướng Atef Obeid đã lạm dụng chức quyền, gây sức ép với chính phủ để thông qua một hợp đồng khí đốt với doanh nhân người Israel Hussein Salem.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Ai Cập đã quyết định xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng hai con trai là Gamal và Alaa vào ngày 3/8 tới vì những cáo buộc liên quan tới các vụ đàn áp người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli cùng sáu phụ tá cũng bị xét xử cùng ngày với phiên tòa xét xử ông Mubarak.

Kể từ khi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập nắm quyền điều hành đất nước, một số cựu bộ trưởng và doanh nhân dưới thời ông Mubarak đã bị bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch điều tra tham nhũng.

Trong ngày 28/7, Đảng Cộng sản Ai Cập đã đề xuất thành lập một cơ quan thống nhất các lực lượng cách mạng chịu trách nhiệm quản lý các cuộc biểu tình. Đảng Cộng sản Ai Cập sẽ phối hợp với các lực lượng cách mạng cũng như nhất trí về một lộ trình để xác định rõ mục đích và các hình thức biểu tình thích hợp.

Đảng này đặt mục tiêu đạt được sự đồng thuận với các đảng khác về các nguyên tắc để hướng dẫn cơ quan lập hiến chịu trách nhiệm soạn thảo một bản hiến pháp mới.

Theo Vietnam+

Từ khóa: