Sự kiện hot
12 năm trước

Ai Cập ra lệnh bắt cựu chủ tịch quốc hội

Cơ quan điều tra tài sản bất hợp pháp Ai Cập (IGA) hôm 14-10 đã ra lệnh bắt giữ cựu chủ tịch quốc hội Fathi Sorour sau khi ông này không chịu trình diện để thẩm vấn.

Cơ quan điều tra tài sản bất hợp pháp Ai Cập (IGA) hôm 14-10 đã ra lệnh bắt giữ cựu chủ tịch quốc hội Fathi Sorour sau khi ông này không chịu trình diện để thẩm vấn.


Ông Fathi Sorour - Ảnh: Egypt Independence

Theo báo Egypt Independence, thẩm phán Yahia Galal - giám đốc IGA - cho hay ông Sorour cần phải giải trình liên quan đến khối tài sản khá lớn của ông. Trong khi đó, ông Sorour từ chối đến thẩm vấn với lý do sức khỏe kém.

Bản thân ông Sorour được coi là sở hữu một khối tài sản bất thường gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và cổ phần. Ông này đã bị cấm di chuyển khỏi nơi cư trú hôm 11-10 cùng với cựu nghị sĩ Ibrahim Kamel, doanh nhân Abul Enein và cựu chủ tịch Liên đoàn Thương mại Ai Cập Hussein Megawer để điều tra các vấn đề tài chính.

Ông Sorour làm chủ tịch quốc hội hơn 20 năm dưới thời cựu tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. Ông Sorour cùng với 23 cựu quan chức khác từng bị tạm giữ để điều tra tội kích động và liên quan đến việc giết người biểu tình trong phong trào lật đổ Mubarak năm ngoái.

Việc ông Sorour và 23 cựu quan chức vừa được tha bổng đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối chính quyền mới của Tổng thống Mursi và tạo ra các vụ xung đột ở Cairo hôm 12-10 làm 110 người bị thương.

Phan Anh
theo TTO

Từ khóa: