Sự kiện hot
13 năm trước

Ai Cập sa thải gần 600 sỹ quan cảnh sát cấp tướng

Đài truyền hình Ai Cập ngày 13/7 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Masour el-Essawy đã công bố cuộc cải tổ lớn nhất từ trước tới nay trong lực lượng cảnh sát nước này, sa thải 505 sỹ quan cảnh sát cấp thiếu tướng và 82 chuẩn tướng.

Đài truyền hình Ai Cập ngày 13/7 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Masour el-Essawy đã công bố cuộc cải tổ lớn nhất từ trước tới nay trong lực lượng cảnh sát nước này, sa thải 505 sỹ quan cảnh sát cấp thiếu tướng và 82 chuẩn tướng.

Biểu tình yêu cầu thay thế chính phủ lâm thời tại Ai Cập.

Động thái trên được xem như một nỗ lực nhằm xoa dịu những người biểu tình giận dữ đã tuyên bố tiến hành biểu tình ngồi vô thời hạn ở Quảng trường Tahrir, trung tâm Cairo và thề sẽ không ra về cho đến khi những yêu cầu chủ chốt của họ được đáp ứng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Essawy cho biết các sĩ quan cảnh sát cấp cao sẽ bị cách chức vì liên quan đến việc trấn áp người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hai tháng đầu năm nay.

Ông cho biết đã ra lệnh điều tra về cái chết của hơn 800 người biểu tình trong cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày dẫn đến sự ra đi của cựu Tổng thống Hosni Mubarak ngày 11/2 vừa qua.

Trong khi đó, các hãng tin nước ngoài dẫn một nguồn tin quân đội Ai Cập ngày 13/7 cho biết cuộc bầu cử quốc hội tại nước này, dự kiến vào tháng Chín năm nay, có thể bị hoãn cho tới tháng 10 hoặc tháng 11 tới.

Động thái này được đưa ra sau khi một số nhóm chính trị kêu gọi lùi thời điểm tổ chức bầu cử để các đảng mới có đủ thời gian dự thảo cương lĩnh cũng như vận động người dân tham gia và ủng hộ họ.

Theo Vietnam+

Từ khóa: