Sự kiện hot
12 năm trước

AMD sa thải gần 2.000 nhân viên

Hãng sản xuất bộ xử lý AMD ngày 18.10 công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012 với tổng doanh thu đạt 1,27 tỉ USD, tương ứng mức giảm 10% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng sản xuất bộ xử lý AMD ngày 18.10 công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012 với tổng doanh thu đạt 1,27 tỉ USD, tương ứng mức giảm 10% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách hàng tham quan gian hàng của hãng AMD tại triển lãm công nghệ Computex
2012 hồi tháng 6 qua ở Đài Loan - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hãng AMD dự báo doanh thu trong quý 4 tới sẽ giảm mạnh hơn nữa so với kỳ vọng của giới đầu tư Phố Wall, và thậm chí Tổng giám đốc điều hành AMD Rory Read còn cho biết "không mong đợi ngành công nghiệp máy tính cá nhân hồi phục trong vài quý nữa".

Kết thúc quý 3/2012, AMD đạt tổng doanh thu 1,27 tỉ USD, giảm đáng kể so với 1,69 tỉ USD của quý 3 năm ngoái.

Về lợi nhuận, trong quý 3 này, AMD ghi nhận khoản lỗ ròng 157 triệu USD, trong khi đó vào cùng kỳ năm ngoái, AMD lãi 97 triệu USD.

AMD cho rằng sự sụt giảm doanh thu trong quý có phần do "sức mua yếu từ phía khách hàng", đồng thời dự báo doanh thu của hãng trong quý cuối cùng của năm 2012 sẽ giảm thêm 9%, hoặc tối thiểu cũng là 4%.

Cụ thể, theo Reuters, AMD dự báo doanh thu của quý 4 sẽ nằm trong khoảng 1,116 - 1,196 tỉ USD. Trong khi đó, các nhà phân tích hy vọng doanh thu quý 4/2012 của AMD ở mức trung bình 1,33 tỉ USD.

Dịp này, AMD cũng công bố sẽ cắt giảm 15% nhân viên trên phạm vi toàn cầu và khẳng định đợt tinh giảm biên chế lần thứ hai trong năm nay sẽ được hoàn tất triệt để trước quý 4.

Reuters cho biết, AMD hiện có khoảng 12.000 nhân viên, và điều này có nghĩa là sẽ có khoảng 1.800 nhân viên sắp mất việc trong đợt cắt giảm sắp tới.

Ngoài việc cắt giảm nhân sự, AMD còn có kế hoạch hợp nhất một số bộ phận với mục tiêu tiết kiệm 20 triệu USD trong quý 4/2012 và lên đến 190 triệu USD cho cả năm 2013, theo Slashgear.

An Huy
Theo Thanhnien

Từ khóa: