Sự kiện hot
13 năm trước

Ấn Độ phản đối Australia vì bộ đồ bơi nhạy cảm

Ngày 11/5, Ấn Độ cho biết họ đã gửi lời phàn nàn tới chính phủ Australia vì bộ đồ bơi "nhạy cảm" của nhà thiết kế Lisa Blue.

Ngày 11/5, Ấn Độ cho biết họ đã gửi lời phàn nàn tới chính phủ Australia vì bộ đồ bơi "nhạy cảm" của nhà thiết kế Lisa Blue.
 


Hình ảnh chân dung vị nữ thần Hindu Lakshmi - tượng trưng cho ánh sáng, thịnh vượng và khả năng sinh sản, được dùng để trang trí tại nơi nhạy cảm trên bộ đồ bơi, và xuất hiện tại tuần lễ thời trang Sydney hồi tuần trước.

Nó đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình của những người dân theo đạo Hindu ở bang miền Bắc Punjab, Ấn Độ. Họ đã đốt cờ của Australia cùng các bức ảnh chụp lại bộ đồ bơi này.

Hiện nhà thiết kế Blue đã nhận sai và hứa rằng quá trình sản xuất bộ đồ bơi nhạy cảm sẽ được dừng ngay lập tức. Blue cũng gửi lời xin lỗi của mình vì đã tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Nhà thiết kế này bày tỏ: "Bộ đồ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường nữa. Chúng tôi hiểu rằng vấn đề vừa qua là thực sự nghiêm trọng, và chúng tôi xin gửi lời cáo lỗi cộng đồng người Hindu"./.
 
Văn Hưng (Vietnam+)
Từ khóa: