Sự kiện hot
12 năm trước

Ấn Độ phóng tên lửa tự tạo Prithvi II

Các quan chức Ấn Độ ngày 4-10 tuyên bố họ vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo tự tạo Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ gần Balasore thuộc bang miền đông Odisha.

Các quan chức Ấn Độ ngày 4-10 tuyên bố họ vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo tự tạo Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ gần Balasore thuộc bang miền đông Odisha.


Tên lửa Prithvi-II từng được phóng thử thành công vào ngày 25-8 - Ảnh: thehindu.com

PTI đưa tin tên lửa dài 9m, đường kính 1m này được phóng từ một bệ phóng di động và theo ông M.V.K.V. Prasad - giám đốc trung tâm thử nghiệm liên hợp, chuyến phóng diễn ra “hoàn toàn thành công”.

Prithvi II là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung, do Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) chế tạo theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường liên hợp (IGMPD) của Ấn Độ.

Đây là tên lửa một tầng, dùng nhiên liệu lỏng với khả năng mang đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường nặng trên 500kg.

Ấn Độ đã nhiều lần phóng thử Prithvi II, với lần phóng thử gần đây nhất là vào ngày 25-8. Khi đó tên lửa đi trúng mục tiêu đã xác định trên vịnh Bengal với độ chính xác hơn 10m.

Minh Anh
theo Tuổi trẻ

Từ khóa: