Sự kiện hot
11 năm trước

Ấn Độ: Số người chết do lũ lụt đã lên tới 131 người

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu của các cơ quan cứu hộ cho biết tính đến sáng 19/6, số người thiệt mạng do lũ lụt tại các bang miền Bắc Ấn Độ được thống kê chính thức đã lên tới 131 người.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu của các cơ quan cứu hộ cho biết tính đến sáng 19/6, số người thiệt mạng do lũ lụt tại các bang miền Bắc Ấn Độ được thống kê chính thức đã lên tới 131 người.

Ngoài ra, khoảng 75.000 khách hành hương trên đường tới các khu vực Kedarnath, Badrinath, Gangotri và Yamunotri dưới chân dãy núi Himalaya vẫn bị kẹt tại bang Uttarakhand, nơi bị ngập lụt nặng nhất, với ít nhất 102 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi.


Ngập lụt do mưa lớn ở bang Uttrakhand ngày 17/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Dựa trên báo cáo của những tình nguyện viên trên tuyến hành hương này, các cơ quan chức năng cho rằng số người thiệt mạng do lũ lụt có thể lên tới hàng nghìn bởi nhiều người bị nước cuốn trôi.

Riêng tại khu vực Kedarnath, thuộc bang Uttarakhand có tới 500 người được thông báo mất tích. Nguồn tin không chính thức cho rằng số người thiệt mạng do lũ lụt tại các bang miền Bắc Ấn Độ hiện đã lên tới 4.345.

Lực lượng lục quân và không quân Ấn Độ đã dùng cả máy bay lên thẳng MI-17 tham gia cứu trợ, song do nước sông Hằng dâng cao, sụt lở đất đá khiến họat động cứu trợ rất khó khăn. Một số nhân viên an ninh tham gia cứu trợ bị nước cuốn trôi.

theo TTXVN

Từ khóa: