Sự kiện hot
10 năm trước

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách cơ sở hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan ngày 1/1 đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân theo tinh thần của một hiệp định song phương, theo đó cấm tấn công các cơ sở hạt nhân của nhau.


Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Shaheen II của Pakistan. (Nguồn: AP)

Phía Pakistan đã trao danh sách các cơ sở hạt nhân của mình cho Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad, trong khi bộ Ngoại giao Ấn Độ trao danh sách tương tự cho Cao ủy Pakistan tại New Delhi.

Đây là lần thứ 23 hai nước trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của mình, kể từ lần thực hiện đầu tiên ngày 1/1/1992.

Hiệp định ký ngày 31/12/1988 và có hiệu lực ngày 27/1/1991, quy định hai nước phải thông báo cho nhau các cơ sở hạt nhân của mình vào ngày 1/1 hàng năm.

Pakistan và Ấn Độ cũng trao đổi danh sách tù nhân theo hiệp định tiếp cận lãnh sự. Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết phía Pakistan đã trao cho Ấn Độ danh sách 281 tù nhân Ấn Độ, trong đó có 232 ngư dân và 49 dân thường đang bị giam giữ tại Pakistan, trong khi Ấn Độ trao cho Pakistan danh sách 396 tù nhân nước này đang bị giam tại Ấn Độ, trong đó có 257 dân thường và 139 ngư dân.

theo TTXVN

Từ khóa: