Sự kiện hot
10 năm trước

Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chính sách “một Ấn Độ”

Báo The Indian Express số ra ngày 12/6 đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã tuyên bố rõ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị rằng trong khi chính phủ mới ở Ấn Độ ủng hộ chính sách “một Trung Quốc,” thì New Delhi cũng mong muốn Bắc Kinh chấp nhận chính sách “một Ấn Độ.”


Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AP)

Tuyên bố trên của bà Swaraj được đưa ra trong cuộc hội đàm hôm 8/6 với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và khi ông đề cập tới những nguyên tắc mới về sự can dự với Trung Quốc.

Trong khi ông Vương Nghị tìm cách nhắc nhở về cam kết của Chính phủ Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Atal Vajpayee về chính sách “một Trung Quốc,” bà Swaraj đã nêu quan ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực Kashmir thuộc quản lý của Pakistan và việc Bắc Kinh cấp thị thực cho công dân tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ tỏ rõ ràng lập trường của mình về vấn đề này ở cấp chính trị, thể hiện sự thay đổi quan trọng bởi trong thập niên qua, New Delhi luôn chấp nhận chính sách “một Trung Quốc.”

Về phần mình, ông Vương Nghị đã tìm cách giải thích lập trường của Trung Quốc về việc cấp thị thực xuất cảnh cho cư dân bang Arunachal Pradesh rằng đó là “một cử chỉ thiện chí và linh hoạt” nhằm tạo điều kiện cho nhân dân từ những khu vực này tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo truyền thông Ấn Độ, lời biện minh của ông Vương Nghị chỉ khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục chính sách phân biệt đối với các khu vực tại Ấn Độ mà họ cho là có tranh chấp.

theo Vietnam+

Từ khóa: