Sự kiện hot
13 năm trước

Án tử hình đối với "nữ quái" gây ra 6 vụ đầu độc

Trong 2 ngày 4-5/5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Thị Ngừng (sinh năm 1960, trú tại ấp 2, xã Tân Bình, huyệnTân Uyên, tỉnh Bình Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trong 2 ngày 4-5/5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Thị Ngừng (sinh năm 1960, trú tại ấp 2, xã Tân Bình, huyệnTân Uyên, tỉnh Bình Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.
 

"Phù thủy" Đào Thị Ngừng (Ảnh: Internet)

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Thị Ngừng 20 năm tù về tội "giết người'; tử hình về tội "cướp tài sản." Tổng hợp hai hình phạt Đào Thị Ngừng phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2008-7/2009, Đào Thị Ngừng đã liên tục gây ra 6 vụ án phạm tội nghiêm trọng bằng cách pha thuốc mê vào trong ly nước để đầu độc nạn nhân ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Long An và Đắk Lắk.

Hậu quả, bà Phạm Thị Thủy (Bến Tre) bị chết, các nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hồi phục sức khỏe; các vụ án về hành vi “cướp tài sản” làm hai người chết là bà Võ Thị Xiêu (An Giang) và ông Nguyễn Văn Chơi (Tiền Giang).

Tài sản Đào Thị Ngừng cướp được trong các vụ án trên gồm nhiều hiện vật, tiền với tổng số tiền gần 150 triệu đồng./.

Thanh Bình (Vietnam+)
Từ khóa: