Sự kiện hot
11 năm trước

Anh điều tra xìcăngđan “tướng đánh thuê”

Bộ Quốc phòng Anh đang điều tra cáo buộc một số cựu tướng lĩnh quân đội đã nhận hàng trăm ngàn bảng là tiền “bôi trơn” của các công ty vũ khí để giúp các công ty này thắng thầu trong các dự án mua vũ khí của chính phủ trị giá hàng triệu bảng.

Bộ Quốc phòng Anh đang điều tra cáo buộc một số cựu tướng lĩnh quân đội đã nhận hàng trăm ngàn bảng là tiền “bôi trơn” của các công ty vũ khí để giúp các công ty này thắng thầu trong các dự án mua vũ khí của chính phủ trị giá hàng triệu bảng.

Truyền thông Anh gọi đây là vụ xìcăngđan “tướng đánh thuê”.


Trung tướng Sir John Kiszely nằm trong số các cựu tướng lĩnh bị cáo buộc - Ảnh: The Sun

Báo Sunday Times đã vạch trần vụ bê bối này hôm 13-10 sau ba tháng điều tra bằng cách bí mật ghi hình các cuộc gặp của các cựu tướng lĩnh này.

Theo luật pháp Anh, các quân nhân phải đợi hai năm sau khi xuất ngũ mới được nhận một công việc mới, nhất là những việc mà chức vụ cũ của họ có thể đem lại lợi ích cho công ty hoặc khách hàng.

Theo CNN, trong số các cựu tướng lĩnh bị cáo buộc có trung tướng Sir John Kiszely, cựu giám đốc Học viện Quân sự. Ông Kiszely đã móc nối với đại diện của một công ty vũ khí (do phóng viên giả dạng) và cho biết ông ta có thể dùng vị trí của mình trong Tổ chức từ thiện Hoàng gia Anh để đưa kế hoạch của công ty này lên thủ tướng và các quan chức cấp cao khác.

Thu Anh
theo TTO

Từ khóa: