Sự kiện hot
10 năm trước

Anh giúp tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học ở Syria

Ngày 20/12, Chính phủ Anh thông báo nước này đã đồng ý tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria tại một cơ sở thương mại và hộ tống các tàu của Đan Mạch, Na Uy vận chuyển số vũ khí hóa học này.


Thanh sát viên của OPCW làm việc tại Syria (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh, gần 150 tấn chất hóa học công nghiệp sẽ được chuyển bằng tàu từ Syria tới một cảng ở Anh, sau đó được đưa tới một cơ sở thương mại để tiêu hủy.

Trước đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan cũng cam kết giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về diễn biến xung đột xung quanh cơ sở hóa học của Syria nằm gần Sukkari, tỉnh Homs.

Theo bộ trên, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các chiến binh thuộc các nhóm Dzhabhat al-Nusra và Quân đội Hồi giáo đang diễn ra chỉ cách khu vực nguy hiểm này khoảng 100 mét.

Nga kêu gọi tất các các chính phủ có ảnh hưởng tới các nhóm vũ trang chống Chính phủ Syria có hành động tương ứng để tạo ra các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thành công tiến trình phi quân sự hóa vũ khí hóa học ở Syria.

theo TTXVN

Từ khóa: