Sự kiện hot
10 năm trước

Argentina lập kỷ lục về lượng tiêu thụ ôtô trong 2013

Lượng xe ôtô mới được đăng ký tại Argentina trong năm 2013 đã lập kỷ lục với 955.023 chiếc.


Một đại lý xe ôtô tại Argentina. (Nguồn: Minutouno)

Theo Chủ tịch Hiệp hội các đại lý bán xe ôtô Argentina (Acara) Abel Bomrard, lượng xe mới được tiêu thụ năm 2013 tăng 13,5% so với năm 2012 và phá kỷ lục được thiết lập năm 2011 (860.000 chiếc).

Phần lớn xe được tiêu thụ trong năm 2013 tại Argentina là xe con (gần 724.000 chiếc) và xe thương mại hạng nhẹ (gần 193.000 chiếc).

Các hãng xe dẫn đầu thị phần tại quốc gia Nam Mỹ này là Volkswagen (bán được gần 160.000 chiếc), Renault (141.500), Chevrolet (139.600), Ford (119.000) và Fiat (104.100).

Trong năm 2013, các dòng xe con được bán chạy nhất tại Argentina gồm Gol (Volkswagen, 58.485 chiếc), Classic (Chevrolet, 37.080 chiếc), CLIO MIO (Renault, 33.334 chiếc), Ecosport (Ford, 32.399 chiếc) và Peugeot 207 (29.570 chiếc).

Tuy nhiên, 61% số xe được đăng ký trong năm 2013 tại Argentina có nguồn gốc nhập khẩu. Trước tình trạng trên, từ tháng 1/2014 chính phủ thực hiện tăng thuế đối với xe hạng sang, phần lớn là xe nhập khẩu, nhằm ngăn chặn nhu cầu ngoại tệ để nhập các sản phẩm này trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của Argentina giảm mạnh.

Theo Acara, biện pháp tăng thuế này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu thụ trong năm 2014.

Quang Sơn
theo Vietnam+

Từ khóa: