Sự kiện hot
10 năm trước

Assad cảnh báo mối nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Syria, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Asad về các thách thức trong khu vực như chủ nghĩa khủng bố và sự chuẩn bị cho hội nghị hòa bình Geneva 2 với mục đích giải quyết cuộc xung đột Syria.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn SANA đưa tin trong cuộc gặp ông Zarif, Tổng thống Assad đã cảnh báo về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan, nhấn mạnh đây là mối đe dọa với toàn thế giới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif cho biết Iran ủng hộ chính quyền Syria chống lại "chủ nghĩa cực đoan," đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải "nhổ tận gốc" hiện tượng này.

Ngoại trưởng Iran cũng bày tỏ sự ủng hộ của Tehran với chính quyền Assad để giúp hội nghị Geneva II diễn ra thành công.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Syria cũng cảnh báo rằng tư tưởng chính trị và tôn giáo của Saudi Arabia - ý nói Wahhabi, phái Hồi giáo bảo thủ cực đoan dòng Sunni vốn nắm quyền chi phối tại vương quốc ủng hộ cuộc cách mạng chống chính quyền Assad này - là mối đe dọa với toàn thế giới.

theo Vietnam+

Từ khóa: