Sự kiện hot
10 năm trước

Australia áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

Hãng AFP đưa tin ngày 21/5, Australia đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Canberra tái khẳng định "sự ủng hộ rõ ràng và kiên quyết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: AFP)

Đã có thêm 38 người Nga và Ukraine không rõ danh tính và 11 thực thể bị liệt vào danh sách trừng phạt. Như vậy, tổng cộng có 50 cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt hiện nay.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh: "Tôi vẫn quan ngại sâu sắc trước diễn biến leo thang ở miền Đông Ukraine, vốn đã gây ra thảm kịch mất mát về người. Phải chấm dứt hành động gây bất ổn có chủ đích trong lãnh thổ Ukraine."

Ông Bishop cũng hối thúc Chính phủ Nga "tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế" cũng như gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu.

Bổ sung vào các biện pháp trừng phạt đã áp đặt của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào Nga, những biện pháp trừng phạt mới của Australia được đưa ra trong bối cảnh Moskva tuyên bố đã rút lực lượng khỏi biên giới với Ukraine trước thềm bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới.

theo Vietnam+

Từ khóa: