Sự kiện hot
10 năm trước

Australia rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan

Tân Hoa xã đưa tin, căn cứ chính của Australia tại tỉnh Uruzgan ở Afghanistan đã chính thức đóng cửa khi các binh sỹ Australia cuối cùng rời khỏi tỉnh này.


Binh sỹ Australia tại Afghanistan. (Nguồn: Wikipedia)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston và Thủ tướng Tony Abbott thông báo như vậy trong cuộc họp báo chung ngày 16/12.

Ông Abbott đã công bố hoàn tất việc rút quân sau sứ mệnh triển khai lực lượng chiến đấu ở nước ngoài lâu nhất của Australia.

Trong khi đó, ông Johnston khẳng định các binh sỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ ở Tarin Kot hôm 15/12 và đang trên đường trở về Australia.

Theo ông Abbott, trong 12 năm Austrailia triển khai binh sỹ tại Afghanistan, Canberra đã phải trả "một cái giá đắt" khi có "40 quân nhân Australia thiệt mạng và 261 người bị thương nặng".

theo Vietnam+

Từ khóa: