Sự kiện hot
10 năm trước

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp tục tìm kiếm container trôi dạt

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, đến chiều 8/11, lực lượng chức năng đã đánh dấu chính xác vị trí của 21 container bị chìm và đang lai kéo 17 container về vị trí tập kết.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, đến chiều 8/11, lực lượng chức năng đã đánh dấu chính xác vị trí của 21 container bị chìm và đang lai kéo 17 container về vị trí tập kết.


Tàu Heung A Dragon (Quốc tịch Hàn Quốc) bị chìm và nghiêng sau cú va chạm mạnh. (Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN)

Hiện công tác tìm kiếm và trục vớt các container trôi dạt, chìm đắm vẫn được tiến hành khẩn trương đồng thời huy động lực lượng hiện có xung quanh hiện trường rà soát những container vẫn còn trôi dạt nhằm đảm bảo luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải thông suốt.

Vào khoảng 23 giờ 40 ngày 7/11 đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải giữa tàu Eleni (Quốc tịch Marshall Islands) đâm va tàu Heung A Dragon (Quốc tịch Hàn Quốc) trong phạm vi luồng tại khu vực gần Phao số 2 luồng Vũng Tàu-Thị Vải.

Hậu quả tại nạn làm tàu Heung A Dragon bị thủng, nghiêng, chìm trên bãi cạn tại vị trí có tọa độ: 10 độ 18 phút 51 giây Bắc, 107 độ 3 phút 11 giây Đông (vị trí phía bên trái luồng, cách biên luồng Vũng Tàu-Thị Vải khoảng 1.200m) và làm khoảng 66 container trên tàu bị rơi xuống biển, toàn bộ thuyền viên bỏ tàu.

Tàu Eleni kịp thời thả neo tại khu vực ngoài phạm vi luồng cách biên trái luồng 2.200m, tình trạng tàu an toàn.

Theo lời khai của Thuyền trưởng tàu Heung A Dragon trên tàu có chứa khoảng gần 400 tấn dầu F.O, 40 tấn dầu D.O và 35 tấn dầu L.O. Cho đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẩn trương điều tàu ra hiện trường, kịp thời vớt toàn bộ 19 thuyền viên của tàu Heung A Dragon đưa vào bờ. Hiện số thuyền viên này đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí nơi ăn ở và chăm sóc sức khỏe tại Hải đội 2 Biên phòng tỉnh.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng cử cán bộ có kinh nghiệm ra hiện trường để tổ chức điều tiết giao thông hàng hải trên luồng, đảm bảo lưu thông được thông suốt; tổ chức lấy lời khai ban đầu đối với Thuyền trưởng tàu Heung a Dragon để phục vụ công tác phối hợp xử lý sự cố, đến 10 giờ cùng ngày Phao số 2 đã được lắp đặt đúng vị trí và hoạt động bình thường. Đồng thời, Cảng vụ thông báo cho Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu tạm thời không bố trí công tác đối với hoa tiêu Võ Việt Đức (hoa tiêu dẫn tàu Eleni) để phục vụ công tác điều tra ban đầu và trong thời gian tìm kiếm, trục vớt container yêu cầu tất cả hoa tiêu phải lên, xuống tàu ở khu vực Phao số 0; tăng cường công tác cảnh giới, điều động tàu trên luồng đi với tốc độ an toàn tránh những sự cố va chạm với các container đang trôi dạt.

Trong những ngày tiếp theo, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các bên có liên quan sẽ thống nhất với chủ tàu Heung a Dragon về phương án tìm kiếm, trục vớt những container còn lại và trục vớt tàu. Đồng thời yêu cầu Tổng Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam tiếp tục tiến hành rà quét, tìm chướng ngại vật trên luồng (đoạn qua khu vực Vịnh Gành Rái), bảo đảm an toàn hàng hải trên luồng. Ngoài ra, huy động 5 cặp tàu cá kéo cáp dài khoảng 200m (có thợ lặn đi kèm) rà quét trên luồng và khu vực Vịnh Gành Rái; tổ chức điều động tàu ra khu vực xảy ra tai nạn để bảo vệ hiện trường và giám sát chặt chẽ hiện tượng dầu loang để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

Huỳnh Sơn
theo TTXVN

Từ khóa: