Sự kiện hot
13 năm trước

Bà Trần Lệ Xuân đã qua đời tại Italia

Theo một số trang báo chí nước ngoài đưa tin bà Trần Lệ Xuân - Cựu đệ nhất phu nhân, vợ của ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính quyền ở miền nam Việt Nam trước giải phóng 1975 - đã qua đời lúc 2g sáng 24-4-2011 tại Ý, hưởng thọ 87 tuổi.

Theo một số trang báo chí nước ngoài đưa tin bà Trần Lệ Xuân - Cựu đệ nhất phu nhân, vợ của ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính quyền ở miền nam Việt Nam trước giải phóng 1975 - đã qua đời lúc 2g sáng 24-4-2011 tại Ý, hưởng thọ 87 tuổi.

Bà Trần Lệ Xuân (Ảnh: Internet)

Ảnh bà Trần Thị Xuân và con gái (Ảnh: Internet)

Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội. Thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn.

Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp.

Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo từ bỏ đạo Phật. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống Chính quyền miền nam Việt Nam lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'.

Tháng 11 năm 1963 cuộc đảo chính của chính quyền miền Nam Việt Nam khiến chồng bà và anh chồng bà bị giết. Lúc đó Bà Trần Lệ Xuân và con gái lớn là Ngô Đình Lệ Thủy đang ở Hoa kỳ

Kể từ đó, bà Trần Lệ Xuân sống lưu vong, không quay trở lại Việt Nam và những năm cuối đời, bà sống tại Rome, Ý.

Bà có bốn người con. Con gái lớn Ngô Đình Lệ Thủy qua đời vì tai nạn giao thông năm 1968.

Trần Lệ Xuân cũng là người khởi xướng kiểu áo dài cổ thuyền, khoét sâu - còn được gọi là "áo dài Trần Lệ Xuân".

Lê Tùng

Từ khóa: