Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Vùng áp thấp phía Tây mở rộng và phát triển về phía Đông Nam gây ra hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ. Khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 35 – 36 độ.


Ảnh minh họa

Thời tiết Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng mới, vùng thấp phía Tây đang mở rộng và phát triển về phía Đông Nam gây ra nắng nóng tại các tỉnh Tây Bắc bộ và miền Trung, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng thêm 1 – 2 độ C, ngày có nắng nóng nhưng không quá gay gắt. Về chiều tối mưa dông giải nhiệt xuất hiện kéo nền nhiệt giảm nhanh, trời dịu mát.

Nam bộ và Tây Nguyên là vùng thời tiết ổn định nhất cả nước, trời có nắng nhiều, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ vừa phải 31 – 35 độ C.

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời nắng ráo, gió Đông Nam yếu cấp 3 - 4, sóng nhẹ dưới 1m50, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 29/5 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 35 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây Dựng

Từ khóa: