Sự kiện hot
10 năm trước

Bán đấu giá cây đàn violin cổ Stradivarius bị mất cắp

Cây đàn violin cổ Stradivarius, thuộc sở hữu của nữ nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Min Jin, vừa được tìm thấy đầu năm nay sau 3 năm bị mất cắp, đã được bán tại nhà đấu giá Tarisio ở thủ đô London nước Anh ngày 18/12 với giá 1,38 triệu bảng (tương đương 2,26 triệu USD).


Cây đàn violin cổ Stradivarius. (Nguồn: AFP)

Cây đàn cổ này được nghệ nhân người Italy Antonio Stradivarius chế tác từ năm 1696. Nó đã bị lấy cắp khi nghệ sĩ Kim Min Jin nghỉ chân trong một quán gần ga tàu điện ngầm Euston ở trung tâm London vào mùa Thu năm 2010.

Chủ nhân chiếc đàn từng treo giải thưởng trị giá 30.000 bảng (tương đương 45.000 USD) cho ai tìm lại được chiếc đàn quý này.

Hai tháng sau vụ đánh cắp, cảnh sát London đã bắt giữ nghi can John Maughan, 32 tuổi với vật chứng là chiếc vỏ đàn trống rỗng. Năm 2011, tòa án đã kết án Maughan 4 năm rưỡi tù giam.

Tháng 3 vừa qua, cảnh sát Anh đã tìm thấy cây đàn violin trị giá 62.000 bảng (tương đương 101.000 USD) cùng với hai cây vĩ với tổng trị giá 67.000 bảng (104.000 USD) tại một ngôi nhà ở miền Trung nước Anh. Theo các chuyên gia thẩm định, cây vĩ cầm vẫn gần như nguyên vẹn sau gần ba năm lưu lạc.

Với "tuổi đời" lên tới 317 năm tính đến thời điểm hiện nay, cây đàn violin Stradivarius này là một trong gần 600 cây vĩ cầm được nghệ nhân Stradivarius (1644-1737) chế tạo.

theo TTXVN

Từ khóa: