Sự kiện hot
10 năm trước

Bão đổ bộ vào Hải Phòng - Thái Bình - Quảng Ninh lúc 22 giờ

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão Haiyan đang di chuyển khá nhanh vào bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nước ta. Dự báo, trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, bão Haiyan sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão Haiyan đang di chuyển khá nhanh vào bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nước ta. Dự báo, trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, bão Haiyan sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ.


Bão Haiyan sẽ đổ bộ vào bờ trong đêm nay. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc họp báo về cơn bão số 14, do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức vào chiều nay (10/11), ông Tăng khẳng định: Khoảng 22 giờ đêm nay và muộn nhất là khoảng 3-4 giờ rạng sáng ngày mai (11/11), bão số 14 sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ, gây mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc.

Khi vào đến bờ, vùng gần tâm bão sẽ ở cấp 10, đầu cấp 11, giật cấp 12 - 13. Các tỉnh Hải Phòng- Thái Bình- Quảng Ninh sẽ là những địa phương chịu ảnh hưởng của bão mạnh nhất.

Theo nhận định của ông Tăng, các tỉnh Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, thủ đô Hà Nội… sẽ có gió cấp 5, cấp 6. Ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng đồng bằng ven biển và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Đặc biệt, tại thủ đô Hà Nội, nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa lớn vào khoảng 100mm, nhưng vẫn cần đề phòng ngập úng cục bộ. Tại những vùng núi, trung du cần đề phòng lũ quét.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh khoảng 270 - 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/bao-do-bo-vao-hai-phongthai-binhquang-ninh-luc-22-gio/229463.vnp

Hùng Võ
theo Vietnam+

Từ khóa: