Sự kiện hot
11 năm trước

Bạo lực lan tràn khắp Iraq, gây nhiều thương vong

Các vụ bạo lực lan tràn khắp Iraq có nguy cơ đưa đất nước này trở lại thời kỳ xung đột giáo phái. Chỉ trong ngày 25/8, có tới 45 người thiệt mạng và 113 người bị thương trong các vụ đánh bom và xả súng trên khắp Iraq.

Các vụ bạo lực lan tràn khắp Iraq có nguy cơ đưa đất nước này trở lại thời kỳ xung đột giáo phái. Chỉ trong ngày 25/8, có tới 45 người thiệt mạng và 113 người bị thương trong các vụ đánh bom và xả súng trên khắp Iraq.


Iraq tiếp tục sống trong bạo lực. (Nguồn: channelstv.com)

Cảnh sát cho biết tại tỉnh Niveveh, miền Bắc Iraq, các tay súng đã bắn vào một xe buýt nhỏ chở quân trên đường gần thị trấn Shora, phía Nam thành phố Mosul khiến 5 binh sỹ thiệt mạng.

Một tay súng khác cũng đã giết hại một cựu cảnh sát ở thị trấn Abbara, gần thành phố Baquba, thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad 65km về phía Đông Bắc.

Các vụ đánh bom diễn ra rải rác khắp các khu vực gần Baghdad, trong đó đẫm máu nhất là vụ một chiếc xe phát nổ tại một khu chợ ở ngoại ô phía Tây của Baquba làm 13 người thiệt mạng và 36 người bị thương.

Một xe bom khác nổ gần chiếc xe của thẩm phán ở thành phố Balad, cách Baghdad 80 km về phía Bắc làm 4 người thiệt mạng và ông này cùng 21 người khác bị thương. Tại Baghdad, có tới 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ nổ bom ở quận Shaab.

Nhìn chung, các vụ tấn công bạo lực ở Iraq do các nhóm phiến quân tiến hành ngày một gia tăng và cách thức ngày một táo bạo hơn. Các vụ đánh bom lớn và tấn công gần như xảy ra hàng ngày khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và bị thương.

Iraq đang trải qua những ngày tháng bạo lực tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua, làm dấy lên quan ngại rằng tình trạng đổ máu hiện nay sẽ đẩy quốc gia này quay lại một cuộc nội chiến toàn diện như giai đoạn 2006-2007. Từ đầu năm 2013 đến nay, các vụ tấn công ở Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Bao-luc-lan-tran-khap-Iraq-gay-nhieu-thuong-vong/20138/213072.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: