Sự kiện hot
10 năm trước

Bạo lực ở miền Trung Nigeria làm 30 người thiệt mạng

Theo Reuters, ngày 6/1, các tay súng đã sát hại 30 người tại một ngôi làng ở miền Trung Nigeria, nơi từ lâu đã có lịch sử bạo lực sắc tộc và tôn giáo.


Quân đội Nigeria đi tuần ở thị trấn Baga, bang Borno, tháng 4/2013. (Nguồn: AFP)

Tin cho biết các tay súng đã tràn vào ngôi làng Shonong có đa số dân là người Berom tại khu vực Riyom vào rạng sáng, xả súng vào dân làng và phóng hỏa hàng chục ngôi nhà.

Một người phát ngôn quân đội địa phương đã xác nhận vụ tấn công, nhưng nói rằng còn quá sớm để đưa ra con số thương vong.

Bạo lực tại miền Trung Nigeria diễn ra thường xuyên, bắt nguồn từ những tranh chấp đất đai kéo dài giữa các cộng đồng bán du mục như người Hồi giáo Fulani và những người định cư làm trang trại, bao gồm người Berom theo đạo Thiên chúa.

theo Vietnam+

Từ khóa: