Sự kiện hot
13 năm trước

Bão số 6 suy yếu

Đêm qua (4/10), sau khi đi vào phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) , bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hôm nay, các vùng trên cả nước có mưa.

 Đêm qua (4/10), sau khi đi vào phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) , bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hôm nay, các vùng trên cả nước có mưa.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

Đến 4 giờ ngày 6/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to.

Mưa trên cả nước

Dự báo chi tiết cho từng khu vực ngày 5/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, cao nhất từ 26 - 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, vùng núi có nơi 14 – 16oC, cao nhất từ 21 - 24oC.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, cao nhất từ 21 - 24oC.

Từ Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, cao nhất từ 22 - 25oC.

Đà Nẵng- Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất từ 28 - 31oC.

Cao Phong
Theo Chinhphu.vn

Từ khóa: