Sự kiện hot
13 năm trước

Bão số 6 tiến nhanh, 11 người chết do lũ tại ĐBSCL

Bão số 6 vẫn đang hướng vào bờ biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, lũ lịch sử tại Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) đã làm 11 người chết và gây thiệt hại hàng nghìn ha hoa màu, thủy sản của người dân.

Bão số 6 vẫn đang hướng vào bờ biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, lũ lịch sử tại Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) đã làm 11 người chết và gây thiệt hại hàng nghìn ha hoa màu, thủy sản của người dân.

Bão số 6 đang thẳng tiến vào bờ biển miền Trung nước ta. (Ảnh: NCHMF)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 4h sáng nay (3/10), bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, câp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo đến 4h ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11,  giật cấp 12, cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão mạnh và còn diễn biến phức tạp.

Bộ Tham mưu - Bộ đội Biên phòng cho biết, đến 6 giờ sáng nay đã kiểm đếm, thông báo, kêu gọi được hơn 33.300 tàu, thuyền với gần 154.000 lao động; gần 870 bè với hơn 2.300 lao động biết vị trí, diễn biến của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện không có tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc biển Đông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, Tình hình lũ tại ĐBSCL còn diễn biến phức tạp. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động ở mức đỉnh rất cao, cơ nơi vượt lũ lịch sử, sau đó xuống chậm. Theo thống kê ban đầu, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm 11người chết (An Giang: 4, Đồng Tháp: 3, Long An: 3, Cần Thơ 1), trong đó có 5 trẻ em. Cùng đó, trên 20 nghìn căn nhà tại ĐBSCL cũng bị ngập trong lũ, gần 5 nghìn ha lúa thiệt hại hoàn toàn và gần 1,5 triệu ha thủy sản bị ngập

Theo Xaluan

Từ khóa: