Sự kiện hot
10 năm trước

Bắt đầu Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi từ ngày 3/8

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất phối hợp tổ chức Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 3/8 đến ngày 1/10.


Khám chữa bệnh cho người già. (Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Lễ ra quân tổ chức vào ngày 3/8 tại Trung tâm Văn hóa-thể dục thể thao quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này được cho biết tại cuộc họp báo giới thiệu về Hành trình tổ chức sáng 29/7, tại Hà Nội.

Chương trình sẽ diễn ra với những hoạt động: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi, các cụ hưu trí (mỗi tỉnh, thành phố từ 500-1.000 người) gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; mổ mắt miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi; khám sàng lọc các bệnh tim mạch, các bệnh chuyên ngành lão khoa cho người cao tuổi.

Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động tuyên truyền vận động hiến tạng, hiến giác mạc; khám sàng lọc phát hiện những người cao tuổi bị bệnh nặng đưa vào danh sách được ghép tạng của chương trình ghép tạng quốc gia; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình…

3.000 thầy thuốc trẻ, 5.000 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên sẽ tham gia hành trình này; 32.500 người cao tuổi được khám chữa bệnh, 500 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí.

Ngoài ra, mỗi tỉnh tổ chức một buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Hành trình diễn ra trong 2 tháng, được chia thành 10 cụm hoạt động.

Cụ thể: cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng,Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tổ chức ra quân tại Hà Nội và đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 3/8.

Cụm các tỉnh miền núi Tây Bắc Bộ (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 10/8.

Cụm các tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ (Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 17/8.

Cụm các tỉnh trung du Bắc Bộ (Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 24/8.

Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 28/8.

Cụm các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 7/9.

Cụm các tỉnh Tây Nguyên (Đắc Nông, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 14/9. Cụm các tỉnh đồng bằng sông Tiền (Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 21/9.

Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hậu (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 28/9.

Cụm các tỉnh Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh), đồng loạt tổ chức hoạt động vào ngày 1/10.

Lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị tổ chức hành trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố chuẩn bị địa điểm, điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất; phân bổ chỉ tiêu khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tới các cơ sở.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam chỉ đạo Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức Hành trình.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất - đơn vị đồng tổ chức của Hành trình đã chuẩn bị hỗ trợ các phần quà góp phần chăm sóc sức khỏe cho 35.000 người cao tuổi và kinh phí tổ chức Hành trình.

Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò của thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tri ân người có công với cách mạng; tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, người cao tuổi nói riêng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, chào mừng đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, kỷ niệm 23 năm Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2014) và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2014).

Quỳnh Hoa
theo Vietnam+

Từ khóa: