Sự kiện hot
13 năm trước

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển thuốc viagra giả

Ngày 15/5 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hai đối tượng là Lưu Thị Hạnh trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng và Nguyễn Thị Hạnh trú tại Đông Hưng, Thái Bình cho Công an thành phố Móng Cái về hành vi vận chuyển thuốc viagra giả.

Ngày 15/5 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hai đối tượng là Lưu Thị Hạnh trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng và Nguyễn Thị Hạnh trú tại Đông Hưng, Thái Bình cho Công an thành phố Móng Cái về hành vi vận chuyển thuốc viagra giả.
 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 12/5, tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Đội Cảnh sát điều tra kinh tế (Công an thành phố Móng Cái) phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống tội phạm ma túy (Cục hải quan Quảng Ninh) đã bắt quả tang Lưu Thị Hạnh và Nguyễn Thị Hạnh, đang vận chuyển thuốc viagra giả.

Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 12/5, Lưu Thị Hạnh đi sang Đông Hưng, Trung Quốc để mua thuốc viagra giả về Hải Phòng bán kiếm lời. Khi sang đến bến xe khách Đông Hưng, Lưu Thị Hạnh được một người tên là A Trung, người Trung Quốc bán cho 2 túi xách và 1 thùng catton đựng thuốc viagra dạng nước hiệu Sexual, Con Hươu và nhiều loại thuốc viên hiệu Con Kiến, Cialis với giá 2.000 Nhân dân tệ.

Sau khi nhận hàng xong Lưu Thị Hạnh đã gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh đang ở khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái sang Trung Quốc để nhận hàng chuyển thuê về Việt Nam.

Sau khi giao hàng cho Nguyễn Thị Hạnh, khoảng 16 giờ cùng ngày, Lưu Thị Hạnh trở về Móng Cái (Việt Nam) bằng sổ thông hành.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, Nguyễn Thị Hạnh đã điện cho Lưu Thị Hạnh mang xe máy đến một vị trí cách cửa khẩu Bắc Luân 200m để nhận hàng. Khi hai đối tượng này chở thuốc tân dược viagra (nghi là thuốc giả) về ngôi nhà thuê ở khu 3, phường Hải Hòa thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Hạnh thì mỗi lần vận chuyển hàng cho Lưu Thị Hạnh qua biên giới, thị được nhận 200.000 đồng tiền công. Và đây là lần thứ 2, Nguyễn Thị Hạnh vận chuyển hàng cho Lưu Thị Hạnh.
Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Mạnh Tú (Vietnam+)
Từ khóa: