Sự kiện hot
12 năm trước

Bầu cử Mỹ: Thượng nghị sỹ McCain ủng hộ Romney

Theo AFP và Đài TNHK, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain, người thất cử trước Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, ngày 4/1 đã ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney ra tranh cử với đương kim Tổng thống đang gặp khó khăn vào tháng 11 tới.

Theo AFP và Đài TNHK, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain, người thất cử trước Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, ngày 4/1 đã ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney ra tranh cử với đương kim Tổng thống đang gặp khó khăn vào tháng 11 tới.


Thượng nghị sỹ John McCain (phải) và ứng cử viên Mitt Romney.

Phát biểu trước những người ủng hộ đang hò reo trong nhà tập thể thao của một trường trung học ở New Hampshire, vị Thượng nghị sỹ bang Arizona nói: "Thực sự tôi ở đây vì một lý do và chỉ một lý do mà thôi, đó là nhằm đảm bảo rằng chúng ta sẽ đưa ông Mitt Romney lên làm tổng thống tiếp theo của Mỹ."

Ông Romney đã thất cử trước ông McCain trong cuộc đua bầu chọn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa năm 2008.

Trong diễn biến cùng ngày, nghị sỹ Michele Bachmann của tiểu bang Minnesota đã rút lui khỏi cuộc đua để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa sau khi đạt kết quả thấp trong cuộc bầu chọn sơ bộ đầu tiên tại Iowa.

Khi thông báo chấm dứt vai trò ứng cử viên của mình ngày 4/1, bà Bachmann nói bà sẽ tiếp tục là một “tiếng nói mạnh mẽ” và đấu tranh cho đất nước và “tự do” cho nhân dân Mỹ. Bà nói rằng bà không có gì phải "hối tiếc."

Bà Bachmann đứng thứ sáu trong cuộc bầu chọn đêm 3/1 tại Iowa, chỉ giành được có 5% số phiếu bầu. Sáng 4/1, bà đã hủy bỏ chuyến đi tới South Carolina như đã dự trù để vận động tại đó trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này vào ngày 21/1. Bà Bachmann cũng gặp khó khăn về vấn đề gây quỹ trong mấy tháng cuối cùng của cuộc vận động và sự ra đi của những thành viên quan trọng trong ban vận động.

Theo Vietnam+

Từ khóa: