Sự kiện hot
10 năm trước

Biểu tình đẫm máu ở Bangkok có thể tái diễn

Theo AFP, hàng vạn người biểu tình Thái Lan thuộc cả hai phe thân và chống chính phủ đang chuẩn bị tập trung ở thủ đô Bangkok vào ngày 24/11 trong bối cảnh nước này đang đứng trước "hành động chính trị trên đường phố" có quy mô lớn nhất kể từ khi diễn ra các cuộc biểu tình đẫm máu vào năm 2010.

Theo AFP, hàng vạn người biểu tình Thái Lan thuộc cả hai phe thân và chống chính phủ đang chuẩn bị tập trung ở thủ đô Bangkok vào ngày 24/11 trong bối cảnh nước này đang đứng trước "hành động chính trị trên đường phố" có quy mô lớn nhất kể từ khi diễn ra các cuộc biểu tình đẫm máu vào năm 2010.


Những người biểu tình bên ngoài Tòa án Hiến pháp Thái Lan ở Bangkok ngày 20/11.
(Nguồn: AFP/ TTXVN)

Giới chức Thái Lan ước tính khoảng 50.000 người biểu tình chống chính phủ sẽ xuống đường vào chiều 24/11, trong khi hàng nghìn người thuộc phe "Áo Đỏ" cũng chuẩn bị tập trung tại một khu vực khác ở Bangkok để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ.

Cả 2 phe đều lên kế hoạch tuần hành suốt đêm ở thủ đô. Nhóm chỉ huy phe đối lập tuyên bố họ sẽ tuần hành tới 12 địa điểm ở thủ đô vào ngày 25/11, nhưng không cho biết chi tiết.

Những người biểu tình tiếp tục tập trung ở nhiều tuyến phố, bất chấp việc Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật ân xá vào ngày 11/11 và hiện đang kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra chấm dứt hoạt động.

Đảng Dân chủ đối lập đã chuẩn bị nỗ lực tăng sức ép đối với cả chính phủ và bản thân bà Yingluck, trong bối cảnh có những lời kêu gọi bà từ chức và đối mặt với một cuộc thảo luận bất tín nhiệm trong tuần này.

theo Vietnam+

Từ khóa: