Sự kiện hot
13 năm trước

Biểu tình đòi thủ tướng Kuwait Al-Sabah từ chức

Đêm 21/9, hàng nghìn người Kuwait đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Kuwaiti City để biểu tình, gây sức ép đòi chính phủ và Thủ tướng Sheikh Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah từ chức trong bối cảnh đang có một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các nghị sĩ.

Đêm 21/9, hàng nghìn người Kuwait đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Kuwaiti City để biểu tình, gây sức ép đòi chính phủ và Thủ tướng Sheikh Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah từ chức trong bối cảnh đang có một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các nghị sĩ.

Người biểu tình tại Kuwait.

Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu chống chính phủ và tập trung đến khu vực đối diện với trụ sở Quốc hội Kuwait.

Cuộc biểu tình, với sự tham gia của hơn 5.000 người, do các nhóm chính trị đối lập tổ chức với lý do chính phủ của Thủ tướng Al-Sabah đã không ngăn chặn được nạn tham nhũng và chậm tiến hành cải cách. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Cơ quan công tố Kuwait tuần trước mở cuộc điều tra đối với các tài khoản tiền mặt khả nghi của ít nhất 9 nghị sĩ.

Giới phân tích cho rằng cuộc điều tra này có thể sẽ đẩy chính trường Kuwait vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc.

Để đảm bảo an ninh tại thủ đô, Bộ Nội vụ Kuwait đã tăng cường các biện pháp, trong đó triển khai hàng trăm cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm.

Thủ tướng Al-Sabah, 71 tuổi, nhậm chức tháng Năm vừa qua trong nhiệm kỳ thứ 7 của mình sau khi nội các cũ phải từ chức vào cuối tháng Ba nhằm tránh việc ba bộ trưởng trong nội các bị quốc hội khiển trách. Bản thân Thủ tướng Al-Sabah cũng đã trải qua ba lần bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội kể từ khi đảm nhiệm chức thủ tướng từ năm 2006.

Theo Vietnam+

Từ khóa: