Sự kiện hot
10 năm trước

Biểu tình tiếp diễn ở Brazil trước thềm khai mạc World Cup

World Cup 2014 tại Brazil tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh đình công tiếp diễn tại quốc gia này khi chỉ còn tám ngày nữa là đến thời điểm khai mạc.


Một chiếc ôtô bắt lửa trong cuộc đình công chống lại việc tổ chức World Cup. (Nguồn: Getty)

Công nhân hệ thống tàu điện ngầm Brazil thông báo tổ chức một cuộc đình công lớn trong ngày 5/6 tại thành phố Sao Paulo, nơi sẽ diễn ra trận đấu mở màn cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Chủ tịch công đoàn ngành tàu điện ngầm, Altino Melo dos Prazeres, cho biết cuộc biểu tình sẽ bắt đầu vào nửa đêm 5/6 giờ địa phương (khoảng 3 giờ GMT) và không giới hạn thời gian sau khi công đoàn không chấp nhận đề nghị nâng lương 8,7-10% của giới chủ.

Dự kiến, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại hàng ngày của 4,5 triệu lượt hành khách, gây ra sự hỗn loạn giao thông tại thành phố 20 triệu dân này.

Trước đó, ngày 4/6, khoảng 12.000 người biểu tình cùng với khoảng 400 cảnh sát đã nghỉ hưu và thân nhân đã tuần hành trước sân vận động Corinthinans Arena ở Sao Paulo đòi tăng lương.

Theo những người này, số tiền hơn 11 tỷ USD nên được dùng để đầu tư cho giáo dục, y tế và giao thông vận tải thay vì đầu tư cho World Cup.

Giới chức Brazil đang đau đầu với các cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp tại quốc gia Nam Mỹ này ngay trước thềm World Cup.

Theo một kết quả điều tra công bố ngày 3/6, cứ 10 người Brazil thì có tới bảy người không hài lòng với các hoạt động hiện nay của chính phủ trong khi tới 61% người dân nghĩ rằng hiện chưa phải là lúc nền kinh tế đứng đầu Mỹ Latinh này đứng ra đăng cai World Cup.

World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố của Brazil từ ngày 12/6-13/7. Đây là lần thứ hai Brazil đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này. Ước tính khoảng 3 triệu người dân Brazil và 600.000 người nước ngoài sẽ tới tham dự sự kiện này.

theo Vietnam+

Từ khóa: