Sự kiện hot
12 năm trước

Big Bang "rinh" giải thưởng đầu tiên

Đây thực sự là khởi đầu tốt đẹp cho một năm bùng nổ của 5 chàng trai Big Bang.

Đây thực sự là khởi đầu tốt đẹp cho một năm bùng nổ của 5 chàng trai Big Bang.

Ngày hôm qua (22/2), hàng loạt những tên tuổi hàng đầu trong ngành âm nhạc Hàn Quốc đã nô nức tới tham dự giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong năm 2012 “Gaon Chart K-pop Awards”. Năm nay, chương trình được tổ chức tại khán phòng Blue Square, Seoul và Taeyeon (SNSD) cùng nhà sản xuất âm nhạc Joo Young Hoon được chọn làm MC cho chương trình.

Hai MC của chương trình

Gaon là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc, tương đương với bảng xếp hạng Oricon của Nhật và Billboard của Hoa Kỳ. Giải thưởng của “Gaon Chart K-pop Awards” không chỉ được trao cho các ca sĩ, nhóm nhạc mà còn tôn vinh những người “giấu mặt” nhưng không thể thiếu để tạo nên thành công của một nghệ sĩ, đó là: Stylist, đạo diễn sân khấu, nhà sản xuất, nhà soạn nhạc và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc.

Mặc dù năm vừa rồi không có nhiều hoạt động âm nhạc do vướng phải hàng loạt rắc rối liên quan đến Daesung và G-Dragon, Big Bang vẫn được công nhận và tôn vinh với giải thưởng “Ca sĩ của năm” (dành cho tháng 4). Ngoài ra, IU cũng nhận cú đúp với giải “Ca sĩ của năm” (dành cho tháng 2 và tháng 12). Bên cạnh đó, SNSD nhận cúp “Giải thưởng đặc biệt Oricon” dành cho nghệ sĩ có thành tích cao trên bảng xếp hạng của Nhật; chủ tịch SM Entertainment – Lee Soo Man – nhận giải “Cống hiến” vì những đóng góp của mình cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

Một vài hình ảnh của đêm trao giải:

 
Sau đây là danh mục chi tiết các nghệ sĩ nhận giải:

 

Nghệ sĩ mới

 [Solo]
- Nghệ sĩ nam: Huh Gak
- Nghệ sĩ nữ: Kim Bo Kyung

[Nhóm nhạc]
- Nhóm nhạc nam: B1A4
- Nhóm nhạc nữ: A Pink

 Nghệ sĩ mới được phát hiện

- Noel
- Girl’s Day
- The Koxx

 Ca sĩ của năm

- SECRET [tháng 1]
- IU [tháng 2]
- K.Will [tháng 3]
- Big Bang [tháng 4]
- 2NE1 [tháng 5]
- SECRET [tháng 6]
- T-ara [tháng 7]
- Leessang [tháng 8]
- Davichi [tháng 9]
- Lee Seung Gi [tháng 10]
- Wonder Girls [tháng 11]
- IU [tháng 12]

Album của năm

- TVXQ, ‘Keep Your Head Down’ [Quí 1]
- B2ST, ‘Fiction and Fact’ [Quí 2]
- Super Junior, ‘Mr. Simple’ [Quý 3]
- Girls’ Generation, ‘The Boys’ [Quý 4]

 Giải đặc biệt Oricon

- Girls’ Generation

 Lời bài hát của năm

- Kim Eana (Brown Eyed Girls’ “Sixth Sense”, IU’s “You and I”, and more)

Giải thưởng phong cách

- Prepix [dàn dựng sân khấu và vũ đạo] (B2ST’s “Fiction”, Jay Park’s “Know Your Name”)
- Seo Soo Kyung [Stylist]

Giải thưởng kĩ thuật

- Ko Seung Wook

 Nhà sản xuất của năm

- Kim Kwang Soo [Core Contents Media]

Giải cống hiến

- Lee Soo Man [SM Entertainment]
Giải thưởng âm nhạc nước ngoài
- Maroon 5

Giải thưởng New Media Platform
- YouTube
- Daum

Thúy Bình

Từ khóa: