Sự kiện hot
11 năm trước

Bình Phước khởi tố 2 đối tượng bảo kê vườn cao su

Ngày 14/5, tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Dương (sinh năm 1989) và Tạ Văn Dũng (sinh năm 1993, cùng ngụ xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 14/5, tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Dương (sinh năm 1989) và Tạ Văn Dũng (sinh năm 1993, cùng ngụ xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.


Vườn cao su thanh lý đang là mục tiêu bảo kê của nhiều đối tượng côn đồ.
Ảnh: Hoàng Tiến/Vietnam+

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 4/5, Dũng, Dương đến lô cao su 22 - nông trường cao su Tân Thành (ấp Tân Phú, xã Thuận Phú), nơi vợ chồng anh Vũ Minh Hương (sinh năm 1966, ngụ huyện Bù Gia Mập), chủ doanh nghiệp khai thác cao su thanh lý Hoan Uyên để đe dọa đòi tiền bảo kê nếu không sẽ đập phá, không cho xe anh Hương chở gỗ.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, trong khi hai đối tượng trên cùng Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1993) và Nguyễn Trọng Mạnh (sinh năm 1994, cùng ngụ xã Tân Thành) đang nhận 5 triệu đồng tiền bảo kê từ tay anh Hương thì bị công an huyện Đồng Phú ập vào bắt quả tang.

Hiện công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ Dương và Dũng. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng Long, Trường, Mạnh.

Hoàng Tiến
theo Vietnam+

Từ khóa: