Sự kiện hot
12 năm trước

BMW đầu tư bổ sung 500 triệu euro vào Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang BMW của Đức và đối tác liên doanh phía Trung Quốc Brilliance China Automotive Holdingssex đầu tư bổ sung 500 triệu euro để tăng công suất sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh các hãng xe hơi hạng sang vẫn hy vọng vào tiềm năng tăng trưởng ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này vì nền kinh tế châu Âu đang khiến cho các hãng xe này quan ngại.

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang BMW của Đức và đối tác liên doanh phía Trung Quốc Brilliance China Automotive Holdingssex đầu tư bổ sung 500 triệu euro để tăng công suất sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh các hãng xe hơi hạng sang vẫn hy vọng vào tiềm năng tăng trưởng ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này vì nền kinh tế châu Âu đang khiến cho các hãng xe này quan ngại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Phát biểu với các phóng viên bên lề lễ khai trương nhà máy sản xuất thứ hai tại Trung Quốc, quan chức điều hành cấp cao của BMW Norbert Reithofer nói: “Trung Quốc nằm trong ba thị trường quan trọng nhất của BMW và có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, đặc biệt là trong phân khúc thị trường xe hơi hạng sang.”

Trong khi đó, quan chức cấp cao phụ trách tài chính Friedrich Eichiner cho biết BMW và Brilliance cũng sẽ nâng công suất sản xuất động cơ ở Trung Quốc song không cho biết chi tiết. Nhà máy trên có công suất sản xuất 200.000 động cơ/năm và BMW đã đầu tư một tỷ euro vào hai nhà máy nằm tại thành phố Thẩm Dương ở Đông Bắc của Trung Quốc.

Ông Reithofer cho hay BMW đặt mục tiêu duy trì sự tăng trưởng cân bằng trên toàn thế giới và sẽ không quá phụ thuộc vào doanh số xe bán ra tại Trung Quốc, đồng thời nhận định các quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn có thể cũng tác động đến sự tăng trưởng doanh thu theo dự kiến của hãng ở Trung Quốc.

BMW bắt đầu lắp ráp xe tại Trung Quốc ở khu Đại Đông cùng với Brilliance năm 2003. Nhà máy mới đặt tại khu Thiết Tây và nhà máy ở Đại Đông có công suất sản xuất hàng năm là 100.000 chiếc xe.

Công suất tại nhà máy ở Thiết Tây sẽ được nâng lên 200.000 chiếc vào năm 2014. Hiện BMW đang sản xuất mẫu X1 SUV compact tại nhà máy ở Thiết Tây và phiên bản thân dài của mẫu 3-series dành cho thị trường Trung Quốc./.

Theo Vietnam+
Từ khóa: