Sự kiện hot
11 năm trước

Bộ Quốc phòng Australia hứng thêm một vụ bê bối

Tờ Sydney Morning Herald số ra ngày 19/6 đưa tin Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) đang tiến hành điều tra vụ việc trang mạng xã hội Facebook của một số binh sỹ thuộc lực lượng này đăng tải nội dung khiêu dâm và bài Hồi giáo.

Tờ Sydney Morning Herald số ra ngày 19/6 đưa tin Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) đang tiến hành điều tra vụ việc trang mạng xã hội Facebook của một số binh sỹ thuộc lực lượng này đăng tải nội dung khiêu dâm và bài Hồi giáo.


Binh sỹ Australia thuộc lực lượng ADF. Nguồn: australianaviation.com.au

Đây là vụ bê bối tình dục mới nhất làm xấu thêm hình ảnh của ADF.

Điều tra sơ bộ cho thấy những trang Facebook xuất hiện trong vài ngày gần đây có liên quan tới một số nhỏ các binh sỹ đang tại chức cũng như đã giải ngũ ở Townsville -  một thành phố ở khu vực Đông Bắc bang Queensland, với những nội dung xúc phạm phụ nữ và phỉ báng đạo Hồi.

Một nữ phát ngôn viên của ADF cho biết hiện hai trang Facebook bôi nhọ danh dự phụ nữ đã bị xóa bỏ.

Sự xuất hiện các trang mạng xã hội này xảy ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm đối với ADF, không lâu sau khi các nhà chức trách phát hiện 17 binh sỹ Australia có liên quan đến nhóm khiêu dâm qua email hồi tuần trước.

Nhóm tự xưng là Jedi Council này đã quay phim cảnh quan hệ tình dục với phụ nữ, nhiều trường hợp các nhân vật nữ không biết, sau đó gửi các đoạn phim và ảnh chụp kèm theo những bình luận phỉ báng cho các thành viên khác.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ bê bối mới này không liên quan tới nhóm Jedi Council.

theo TTXVN

Từ khóa: