Sự kiện hot
12 năm trước

Bộ trưởng Đức bị điều tra vì bê bối “thảm bay”

Các công tố viên Đức đang tiến hành điều tra nhằm xác minh liệu Bộ trưởng Phát triển Dirk Niebel có phạm luật khi không khai báo hải quan và đóng thuế 200 euro cho tấm thảm mà ông mua từ Afghanistan.

Các công tố viên Đức đang tiến hành điều tra nhằm xác minh liệu Bộ trưởng Phát triển Dirk Niebel có phạm luật khi không khai báo hải quan và đóng thuế 200 euro cho tấm thảm mà ông mua từ Afghanistan.

Ông Dirk Niebel, một thành viên của đảng Dân chủ Tự do thuộc liên minh cánh trung hữu do nữ Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu, đã trở thành đề tài gây tranh cãi của công chúng sau bê bối “chiếc thảm bay”.

Bộ trưởng Phát triển Đức Dirk Niebel

Phát ngôn viên phòng công tố Berlin hôm 10.6 xác nhận, họ đang điều tra “các nghi vấn ban đầu về hành vi có thể bị phạt” của ngài Bộ trưởng.

Ông Niebel giải thích, ông đã mua một tấm thảm đỏ rất dày ở Kabul, Afghanistan để trải cho phòng ăn của gia đình. Tuy nhiên, vì thảm quá nặng, không thể đem lên máy bay theo quy định thông thường, nên ông đành phải nhờ đại sứ quán thu xếp, gửi nó lên chuyến bay của chính phủ và mang về Berlin sau.

Cuối cùng, chính giám đốc Cơ quan Tình báo Đức đã mang tấm thảm nặng 30kg lên máy bay hồi cuối tuần.

Không những được “khuyến mại” phí vận chuyển, tài xế của ông Niebel nhận hàng trực tiếp tại sân bay còn “quên” khai báo hải quan và cũng không nộp thuế nhập khẩu 200 euro.

Đích thân ông Niebel đã lên tiếng xin lỗi công chúng, đồng thời khẳng định, đây chỉ là sai sót. Số tiền 200 euro cũng đã được ông thanh toán đầy đủ.

Thu Thảo (tổng hợp)
theo Dân Việt

 

Từ khóa: