Sự kiện hot
13 năm trước

Bộ trưởng lao động và việc làm Libya đào nhiệm

Ngày 7/6, phái bộ LHQ tại Libya cho biết Bộ trưởng Lao động nước này, ông al-Amin Manfur, đã tuyên từ chức tại hội nghị thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có trụ sở ở Geneve.

Ngày 7/6, phái bộ LHQ tại Libya cho biết Bộ trưởng Lao động nước này, ông al-Amin Manfur, đã tuyên từ chức tại hội nghị thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có trụ sở ở Geneve.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

 
Hãng truyền thông chính thức Swissinfo của Thuỵ Sỹ dẫn lời ông Manfur tuyên bố từ bỏ chức vụ là người đứng đầu bộ lao động và việc làm của chế độ của ông Muammar Gaddafi. 
 
Ông Manfur còn tuyên bố ủng hộ Hội đồng chuyển tiếp dân tộc và nhân dân thiết lập tương lai cho Libya và xây dựng một nhà nước dân chủ trong tương lai gần.
 
Cùng ngày, ông Adel Shaltut, nhà ngoại giao của phiến quân Libya tại Geneve, cũng đã khẳng định ông Manfur đã đào nhiệm và gia nhập phiến quân. Ông ta hiện đang trên đường về Benghazi./.
 

(Vietnam+)
Từ khóa: