Sự kiện hot
10 năm trước

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia dẫn đầu một phái đoàn sang Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman và một phái đoàn của Bộ này sẽ khởi hành đi Ukraine vào tối 20/7.


Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman. (Nguồn: AFP)

Trong một tuyên bố được thư ký báo chí Datin Nirvana Jalil Ghani của Bộ trưởng Ngoại giao đưa ra cho biết: "Bộ trưởng Anifah sẽ có cuộc gặp với Tổng thống, Phó Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine vào ngày 21/7 liên quan đến vụ MH17."

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cũng đã lên đường sang Kiev từ tối 19/7.

Trước đó, chiếc máy bay mang số hiệu MH17của hãng Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar tại khu vực miền Đông Ukraine hôm 17/7, nhiều giờ sau khi khởi hành từ sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) trong hành trình tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Chiếc Boeing 777 này của hãng Malaysia Airlines này được cho là bị bắn hạ trên không phận Ukraine, cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 50km. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn, bao gồm 44 người Malaysia đều đã thiệt mạng.

Chí Giáp
theo Vietnam+

Từ khóa: