Sự kiện hot
10 năm trước

Bộ trưởng Thái cảnh báo về kế hoạch "làm tê liệt" Bangkok

Theo THX, ngày 6/1, Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền Thái Lan Chaikasem Nitisiri đã cảnh báo người dân nước này không tham gia kế hoạch do những người biểu tình chống chính phủ phát động nhằm "làm tê liệt" thủ đô Bangkok vào ngày 13/1.


Người phản đối chính phủ tổ chức biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, ông Chaikasem tuyên bố kế hoạch này là phạm pháp và nguy hiểm, tuyên bố hành vi tham gia sẽ vi phạm pháp luật và đẩy đất nước vào hỗn loạn. Ông cũng cảnh báo người dân có thể bị thương nếu đụng độ xảy ra.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Phó Cảnh sát trưởng Bangkok Adul Narongsak cho biết hàng nghìn cảnh sát, bao gồm lực lượng quân cảnh, sẽ được triển khai để duy trì luật pháp và trật tự trong thời gian người biểu hình tập hợp chuẩn bị tuần hành vào các ngày 7 và 9/1, cũng như trong thời gian diễn ra cuộc tuần hành quy mô lớn vào ngày 13/1.

theo Vietnam+

Từ khóa: