Sự kiện hot
13 năm trước

"Bộ Tứ" lo ngại về việc Israel mở rộng khu định cư

Ngày 16/8, nhóm "Bộ Tứ" về Trung Đông (gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc) đã bày tỏ "hết sức lo ngại" về động thái của Israel cho phép xây nhà định cư mới ở khu vực Ariel và Đông Jerusalem thuộc vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Ngày 16/8, nhóm "Bộ Tứ" về Trung Đông (gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc) đã bày tỏ "hết sức lo ngại" về động thái của Israel cho phép xây nhà định cư mới ở khu vực Ariel và Đông Jerusalem thuộc vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Tại công trường xây dựng 50 căn nhà ở khu định cư Ariel ngày 27/9/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Nhóm này cho rằng hành động này của Tel Aviv trái với luật pháp quốc tế và gây tổn hại các nỗ lực hòa bình trong khu vực.

Tuyên bố chung của "Bộ Tứ" khẳng định "đàm phán là cách duy nhất để tìm ra một giải pháp công bằng và bền vững cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine; mọi hành động đơn phương chỉ làm tổn hại kết quả đàm phán và sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận.

"Bộ Tứ" cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục các nỗ lực để nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine.

Ngày 15/8, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế về việc Israel liên tục mở rộng các khu định cư trong thời gian gần đây, Bộ Quốc phòng Israel đã cấp phép xây dựng 277 nhà ở mới tại Ariel thuộc khu Bờ Tây. Tuần trước, chính phủ nước này đã cấp phép xây dựng 1.600 nhà ở mới tại khu vực Ramat Shlomo thuộc Đông Jerusalem.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố bày tỏ "lo ngại sâu sắc," cho rằng hành động này của Israel gây phương hại tiến trình hòa bình Trung Đông. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức tất cả các hoạt động xây dựng nhà định cư mới.

Trong khi đó, Palestine có kế hoạch đề nghị Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine vào tháng Chín. Tuyên bố trên của "Bộ Tứ" khẳng định rằng hòa bình cho Arập-Israel và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập "nằm trong sự quan tâm cơ bản của tất cả các bên, các quốc gia trong khu vực và của cộng đồng quốc tế," tuy nhiên, chính các nhà lãnh đạo Israel và Palestine phải đưa ra những quyết định khó khăn và tránh các hành động làm xói mòn các mục tiêu mà hai bên cũng như cộng đồng quốc tế đang cố gắng theo đuổi.
theo TTXVN/Vietnam+
Từ khóa: