Sự kiện hot
12 năm trước

Cả hai đội chủ nhà Khataco Khánh Hòa và Hà Nội T&T đều thắng

Ở lượt trận đầu tiên của vòng 20 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Eximbank 2012, thi đấu trên sân nhà chiều 2-6 trước một đội khách đã hết hy vọng trụ hạng là Vicem Hải Phòng, nhưng đội Khataco Khánh Hòa vẫn khá vất vả mới có được một bàn thắng duy nhất trước khi trận đấu kết thúc tám phút.

Ở lượt trận đầu tiên của vòng 20 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Eximbank 2012, thi đấu trên sân nhà chiều 2-6 trước một đội khách đã hết hy vọng trụ hạng là Vicem Hải Phòng, nhưng đội Khataco Khánh Hòa vẫn khá vất vả mới có được một bàn thắng duy nhất trước khi trận đấu kết thúc tám phút.


Pha tranh bóng giữa hai đội Hà Nội T&T và đội SHB Đà Nẵng. Ảnh: TRẦN HẢI  

Ðội Vicem Hải Phòng gần như hoàn toàn co về phòng thủ trong suốt cả hai hiệp đấu và chỉ để Ðình Tùng cắm phía trên. Mặc dù "đổ bê-tông" nhưng hàng phòng thủ dày đặc của đội khách vẫn liên tục để lộ sơ hở không đeo bám, kèm chặt các chân sút của Khataco Khánh Hoà. Tuy nhiên, hàng công của đội chủ nhà cũng không thật xuất sắc và thi đấu thiếu linh hoạt trong việc tìm đường vào khu vực trước khung thành của đội bóng Hải Phòng. Ngay cả khi có được cơ hội trong khu vực cấm thì họ cũng thường bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phung phí quá nhiều cơ hội, đội chủ nhà đã suýt phải trả giá ở phút 66 khi Ka-vin tung cú vô-lê bất ngờ từ khoảng cách 15 m khiến thủ môn của Khánh Hòa không kịp phản ứng, song bóng lại chạm cột dọc ra ngoài. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng ở phút 81 của đội chủ nhà, gần như cả hàng phòng thủ đội bóng đất cảng đã buông hẳn cản phá và để A-gốt-xti-nhô dễ dàng sút bóng trong vòng cấm ghi bàn thắng 1-0 cho Khataco Khánh Hòa.

* Trong khi đó, ở trận đấu muộn hơn trên sân Hàng Ðẫy, đội Hà Nội T&T đã thi đấu xuất sắc đánh bại SHB Ðà Nẵng 2-1. Cả hai đội đều bước vào trận với quyết tâm cao và cùng đẩy cao đội hình tiến công, giành giật quyết liệt khu vực giữa sân. Về cuối hiệp một và sang đầu hiệp hai, thế trận có phần nghiêng về phía đội chủ nhà với nhiều cơ hội trong khi đội khách chơi lùi về sân nhà phòng ngự. Trong thế áp đảo, đội Hà Nội T&T đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 70 do công của tiền đạo Văn Quyết thực hiện bằng một cú đệm lòng chân từ đường chuyền bằng đầu của Gôn-da-lô. Sau bàn thua, đội khách đã nỗ lực triển khai một số pha phản công nhưng không chọc thủng được hàng phòng ngự của đội bóng Hà Nội. Không những vậy ở phút cuối của trận đấu, Xam-xơn đã dập tắt hoàn toàn hy vọng gỡ hòa của đội khách bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Trong phút bù giờ, đội SHB Ðà Nẵng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 với pha đá phạt 11 m thành công của Hùng Sơn.

Với chiến thắng này, đội Hà Nội T&T tiếp tục giữ vững vị trí ngôi đầu bảng với 39 điểm, hơn đội SHB Ðà Nẵng xếp thứ hai bốn điểm.

PV
theo Nhân Dân

Từ khóa: