Sự kiện hot
13 năm trước

Canada đã trục xuất năm nhà ngoại giao của Libya

Trong thông báo ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này đã trục xuất 5 nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Libya tại thủ đô Ottawa vì các hành động "không phù hợp" với vai trò của họ.

Trong thông báo ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này đã trục xuất 5 nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Libya tại thủ đô Ottawa vì các hành động "không phù hợp" với vai trò của họ.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)


Thông báo không nêu tên các nhà ngoại giao Libya bị trục xuất nhưng cho biết "các hoạt động mà 5 nhà ngoại giao này tại Canada bị coi là không phù hợp và trái với các chức năng ngoại giao thông thường."

Thông báo cho biết thêm Chính phủ Canada không cắt quan hệ ngoại giao với Libya, nhưng Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli của Libya đã tạm ngừng hoạt động.

Canada là nước đang tham gia các chiến dịch không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Libya./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: