Sự kiện hot
10 năm trước

Cảng Tiên Sa, Cái Lân đón chuyến hàng đầu năm mới

Ngày 1/1 tại Cảng Tiên Sa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng đã đón tấn hàng đầu năm 2014.


Bốc dỡ hàng đầu năm tại Cảng Tiên Sa. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Tấn hàng đầu tiên được bốc xếp hàng container với 200 TEU của tàu Pacific Express từ Singapore đến và sau đó nhận hàng đi Cảng Hải Phòng.

Nhiệm vụ chính trong năm 2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng là di dời Cảng Sông Hàn ra khỏi trung tâm thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển, phát triển dịch vụ logistic, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Cảng Đà Nẵng đề ra mục tiêu đạt 5,3 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, trong đó container đạt 190.000 TEUs, đón nhận trên 120.000 lượt khách của 120 tàu du lịch, góp phần thực hiện tốt "Năm doanh nghiệp" của thành phố.

Cũng trong ngày đầu năm mới 2014, Cảng Cái Lân của Quảng Ninh đã đón bốn tàu hàng rời vào bốc xếp 144.873 tấn hàng hóa.

Tại cầu bến 2, 3 và 4 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT) quản lý khai thác đã tiếp nhận tàu Honest Spring (quốc tịch Panama) vào bốc dỡ 20.074 tấn khô đậu tương.

Cầu bến 5, 6 và 7, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh quản lý, đã tiếp nhận ba tàu vào làm hàng là tàu Hai Qinh có trọng tải 75.000DWT vào bốc dỡ 41.799 tấn ngô; tàu Green Bay có trọng tải 50.000 DWT vào nhận 45.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu và tàu Taio Frontier có trọng tải 50.000 DWT vào nhận 38.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu.

Năm 2013, tổng sản lượng hàng container thông qua bến 2, 3 và 4 của CICT đạt 180.000 TEUs và hàng rời đạt 300.000 tấn. Dự kiến trong năm 2014, tổng sản lượng hàng công ten nơ thông qua phấn đấu đạt 250.000 TEU và 1 triệu tấn hàng rời.

theo TTXVN

Từ khóa: